Panama: Kéo dài quy định ra khỏi nhà

Thứ Ba, 30/06/2020, 14:45
Vào ngày 24/6, ông Juan Pino, đương kim Bộ trưởng Bộ An ninh Cộng hòa Panama đã cho báo giới biết, rằng quy định việc ra khỏi nhà theo giới tính cá nhân sẽ được kéo dài đến ngày 15/7 tới đây, như là một trong những biện pháp thiết thực phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quy định nêu trên được Chính phủ Panama chính thức áp dụng kể từ ngày 1/4 vừa qua, sau thời điểm có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này trước đó 20 ngày, với thời hạn kéo dài 3 tháng, tức là đến hết tháng 6.

Theo đó, đàn ông và phụ nữ trong một gia đình chỉ có thể rời khỏi nhà mình trong vòng 2 giờ mỗi ngày vào những ngày khác nhau, để mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Đối với nam giới là các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy; còn nữ giới là các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Riêng ngày chủ nhật không ai được phép rời khỏi nhà.

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 25/6 vừa qua, ở Cộng hòa Panama có tổng cộng 28.030 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 547 người chết và 17.494 người đã phục hồi.

X.Hiếu (theo The Daily Telegraph)
.
.