Phát hiện tràng hoa xưa bằng vàng ròng

Thứ Ba, 23/09/2008, 13:30
Một tràng hoa vô giá bằng vàng ròng vừa được một nhóm khảo cổ tìm thấy tại một thành phố cổ ở miền Bắc Hy Lạp, chôn cùng với xương người trong một cái bình bằng đồng rất lớn.

Trong một thông báo hôm 29/8 vừa qua, Trường đại học Thessaloniki cho biết tràng hoa này được phát hiện trong lúc các nhóm khảo cổ khai quật các phế tích của thành phố cổ Aigai, trước kia là thủ đô đầu tiên của Macedonia cổ, nơi Hoàng đế Philip II (cha của Alexander Đại đế) bị sát hại.

Tràng hoa bằng vàng ròng hình chiếc lá ôliu nọ có niên đại ước tính khoảng thế kỷ thứ 4 trước CN

Hoa Trinh (theo AP)
.
.