Phẫu thuật tái tạo cả khuôn mặt

Thứ Bảy, 09/04/2011, 06:30

Ngày 23/3 vừa qua, ê kíp bác sĩ, y tá tại Bệnh viện Brigham, Boston bang Massachusetts (Mỹ) đã tiến hành phẫu thuật tái tạo gần cả khuôn mặt của Dallas Wiens, 25 tuổi và ca mổ đã thành công.

Vào tháng 11/2008, do bị một tai nạn về điện, Wien đã mất gần như toàn bộ khuôn mặt: 2 mắt, lông mi, lông mày, 2 má, mũi, 2 môi và cằm biến mất, chỉ có tóc và râu (ảnh 1).

Được biết, bắt đầu từ năm 2009, bệnh viện này mổ ghép toàn bộ phần mặt cho những bệnh nhân chẳng may bị tai nạn mất gần hết mặt. Wiens hiện sống với gia đình tại khu Dallas-Fort Worth bang Texas. Trong ảnh 2 là Wiens đang gọi điện thoại cho người thân trước khi bước vào ca mổ.

Phụ trách ê kíp mổ là bác sĩ Bohdan Pomahae - một chuyên gia bậc thầy về phẫu thuật ghép mặt (ảnh 3).

Theo bác sĩ Pomahae, ê kíp phẫu thuật có 30 người gồm bác sĩ, y tá, sẽ mổ tái tạo gần cả khuôn mặt của Wiens. Ca mổ sẽ được tiến hành trong 30 tiếng đồng hồ. Được biết, vào tháng 12/2008, các bác sĩ ở Mỹ đã mổ ghép thành công 80% khuôn mặt cho Connie Culp.

Trước đó, tháng 11/2005, các bác sĩ ở Pháp cũng đã thành công mổ ghép khuôn mặt bị tàn phá do chó cắn cho bà Isabelle Dinoire - một công dân của nước này

Lê Miên Tường (theo XinhuaNews)
.
.