Phi cơ lớn nhất thế giới

Thứ Tư, 19/07/2017, 07:13
Tại nhà chứa máy bay đặc chủng rộng 8.607m² thuộc Trung tâm Kiểm tra Không gian Dân dụng (KMHV), tọa lạc ở ngoại vi thị trấn Mojave (tiểu bang California, Mỹ) đang hiện diện một chiếc phi cơ khổng lồ, với sải cánh 117m lớn hơn chiều dài của một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, trở thành chiếc máy bay lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện nay.

Đó là chiếc phi cơ hiệu Stratolaunch thuộc sở hữu của liên doanh vận chuyển hàng không cùng tên ở Seattle (tiểu bang Washington, Mỹ).

Trọng lượng riêng của chiếc máy bay khổng lồ Stratolaunch nặng hơn 540 tấn (bao gồm cả phương tiện phóng đẩy chuyên dụng), cùng mức tải trọng tối đa khi cất cánh là 770 tấn. Phi cơ được trang bị 6 động cơ phản lực Pratt & Whitney PW4000 cực mạnh, ngang bằng với tổng công suất động cơ của 2 chiếc Boeing 747-400ERF vốn dùng để chở tàu con thoi gộp lại.

Đường băng cho phi cơ Stratolaunch cất và hạ cánh tối thiểu phải dài tới 3.700m, còn tầm hoạt động của chiếc máy bay khổng lồ là 2.200km khi được nạp đầy nhiên liệu. Kể từ ngày 31-5 vừa qua, siêu phi cơ Stratolaunch đã được kéo ra khỏi nhà chứa (ảnh), chuẩn bị cho những chuyến bay thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng thương mại trong năm 2020. 

X.Hiếu (theo Daily Mail)
.
.