Phiên tòa đầu tiên xử án theo hình thức trực tuyến

Thứ Ba, 07/07/2020, 21:42
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận phiên tòa tiến hành qua mạng skype trên Internet, nhằm kết án hành vi vi phạm lệnh cách ly phòng chống dịch COVID-19, do giới chức tư pháp thành phố Dimitrovgrad, thuộc tỉnh Pirot, phía đông nam Cộng hòa Serbia thực hiện, như là "Phiên tòa đầu tiên trên thế giới xử án theo hình thức trực tuyến".

Cụ thể, phiên tòa diễn ra vào ngày 27/3 được thực hiện theo ứng dụng hội nghị thoại kèm hình ảnh trên skype, kết nối trực tiếp giữa thẩm phán chủ tọa, công tố viên và luật sư bào chữa trong phòng xử án, với bị cáo ở nơi giam giữ.

Cáo trạng cho thấy bị cáo là một nam công dân Serbia, 38 tuổi, đã vi phạm quy định phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bởi không tự giác cách ly tại nhà sau khi trở về từ nước ngoài. Kết cục bị cáo lĩnh án 3 năm tù, cũng là hình phạt cao nhất về hành vi vi phạm lệnh cách ly để răn đe người khác.

Được biết, do các quy định bắt buộc khi tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục, thường kéo dài trung bình khoảng 3 tháng, nên đến thời điểm hiện nay Ban biên tập Sách Kỷ lục Guinness mới chính thức công bố về phiên tòa trực tuyến đầu tiên.

Q.Phú (theo Guinness)
.
.