Ra lệnh ngừng mưa

Thứ Năm, 08/05/2008, 13:00
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9/5), Sở Công nghệ môi trường Nga sẽ áp dụng kỹ thuật  “đuổi mây” trên bầu trời thủ đô để đảm bảo không bị mưa trong ngày lễ trọng đại.

Ban đầu những máy bay – phòng thí nghiệm sẽ phân tích điều kiện thời tiết – nhiệt độ không khí, loại mây và những yếu tố khác. Sau đó, trong trường hợp cần thiết 10 máy bay sẽ bay lên bầu trời.

Tác nhân hóa học được sử dụng trong trường hợp này là những chất sạch về sinh thái: iôd bạc, nước đá  khô và nitơ lỏng. Chúng "đuổi" các đám mây trôi xa khỏi thủ đô khoảng 100 km.

Phương pháp này lần đầu được áp dụng vào những năm 50 của thế kỷ XX để đảm bảo thời tiết tốt khi duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Hoàng Thương (Theo Itogi)
.
.