Robot phẫu thuật não

Thứ Tư, 14/12/2011, 04:30

Một nhóm các nhà khoa học Đức, Italy, Israel và Anh vừa hoàn thành một cuộc cách mạng mới về phẫu thuật thần kinh, qua dự án ROBOCAST cùng khoản kinh phí 7,62 triệu euro do Hội đồng châu Âu tài trợ.

Người máy bác sĩ thế hệ mới này có thể thực hiện tới 13 phương cách mổ xẻ não bộ. Ưu điểm vượt trội là cánh tay máy không hề có độ rung cố hữu như bàn tay con người, điều tối cần trong các ca phẫu thuật thần kinh não.

Được biết, dự án ROBOCAST đã tiến hành thử nghiệm thành công trên mô hình não bộ, tạo điều kiện cho việc chữa trị các chứng bệnh như u não, động kinh, liệt rung

Q.P. (theo Reuters)
.
.