Robot tuần tra

Thứ Năm, 09/03/2017, 21:30
Sở Cảnh sát thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam phía đông Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng một robot tuần tra ban đêm, hoạt động trong khu vực nhà ga xe lửa ngay trung tâm thành phố.

Robot mang ký hiệu Anbot, cao 1,49m cùng trọng lượng nặng 78kg, di chuyển trên 2 bánh xe với tốc độ tối đa là 18km/giờ. Robot được trang bị 4 chiếc camera có độ phân giải cao, truyền hình ảnh trực tiếp về bộ phận kiểm soát an ninh của nhà ga, giúp nhận diện những khuôn mặt khả nghi trà trộn giữa lượng hành khách đông đảo.

Đồng thời robot Anbot cũng được gắn các cảm biến có thể cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn như hỏa hoạn, lụt lội…

Ngoài ra người máy tuần tra còn được trang bị phần mềm chuyên biệt, tạo khả năng trả lời các câu hỏi thông dụng của hành khách bằng tiếng Quan thoại như giờ giấc tàu đi và đến, giá vé tới các ga cụ thể theo hành trình, hay dự báo thời tiết trong thời gian kề cận…

T.Hồng (theo Xinhua News)
.
.