Sa bàn mô hình thành phố Thế vận hội từ miếng ghép Lego

Thứ Tư, 10/08/2016, 14:25
Sa bàn Rio cấu thành từ 953.000 miếng ghép bằng nhựa cứng với các kích cỡ khác nhau, chủ yếu là loại có từ 16 - 19 chân cắm.

Nhận sự kiện khai mạc kỳ Thế vận hội Mùa hè lần thứ XXXI, diễn ra tại thủ đô Rio de Janeiro (thường được gọi tắt là Rio) của Cộng hòa Liên bang Brazil từ ngày 5 đến 21-8, Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch ở Brazil phối hợp cùng đại diện Tập đoàn Lego đã trân trọng trao tặng Tòa thị chính Rio sa bàn mô hình thành phố đăng cai Olympic-2016 thu nhỏ, với tỷ lệ 1/500 trở thành mô hình xếp từ các miếng ghép Lego lớn nhất tại châu Mỹ Latinh.

Theo lời ông Paul Chrzan, Trưởng Ban Thiết kế của Tập đoàn Lego thì sa bàn Rio cấu thành từ 953.000 miếng ghép bằng nhựa cứng với các kích cỡ khác nhau, chủ yếu là loại có từ 16 - 19 chân cắm.

"Để hoàn thiện sa bàn khổ lớn cấu trúc đa dạng này, chúng tôi phải huy động 3 nhóm thiết kế từ 3 quốc gia riêng biệt làm việc miệt mài suốt cả năm ròng, kết hợp với 2.500 giờ công lao động của 50 thợ xếp hình Lego chuyên nghiệp", ông P. Chrzan cho biết.

T.Hường (theo DPA)
.
.