Sân vận động lắp ráp từ container

Thứ Tư, 20/12/2017, 20:55
Trong ảnh là họa đồ phối cảnh mô hình sân vận động, tọa lạc kề bến cảng Doha ở Qatar cấu thành hoàn toàn từ các thùng container chở hàng, trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới được xây dựng từ loại vật liệu chuyên dụng dễ tháo lắp này.

Đây là sản phẩm sáng tạo của 3 nhà thiết kế nổi tiếng người Qatar gồm Fenwick Iribarren, Schlaich Partner Bergermann và Hilson Moran để phục vụ các trận thi đấu trong khuôn khổ vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) lần thứ 22, tổ chức tại Qatar vào thời điểm cuối năm 2022. 

Sân vận động được đặt tên theo Anh ngữ là Ras Abu Aboud Stadium, cũng là địa danh mà nó tọa lạc có tổng diện tích mặt sàn sử dụng là 450.000m², cùng sức chứa 40.000 chỗ ngồi theo dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2020.

Q.Long (theo Daily Mail)
.
.