Sao Hỏa vẫn "sống"

Thứ Năm, 23/12/2004, 07:04

Những bức ảnh vừa được gửi về Trái đất từ vệ tinh Mars Express của cơ quan vũ trụ châu Âu cho thấy các miệng núi lửa cao nhất thuộc 5 núi lửa trên sao Hỏa gần đây vẫn hoạt động, trong đó có một số hoạt động cách đây chỉ khoảng 2 triệu năm và có khả năng hoạt động trở lại.

Vài năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều chứng cứ về băng và dấu vết nước (trong quá khứ) trên bề mặt sao Hỏa. Và những phát hiện mới này càng khẳng định, núi lửa đã phun nước và không khí, phục hồi lại các chất khoáng và làm thay đổi phong cảnh.

Như vậy, sao Hoả không phải là hành tinh chết và vẫn ẩn chứa khả năng hoạt động núi lửa

Hà Tuấn
.
.