Sau tai nạn, bỗng nhiên nói giọng Pháp

Thứ Tư, 26/06/2013, 17:30

Người phụ nữ mang tên Leanne Rowe sống ở đảo Tasmania (Australia) tuy chưa bao giờ đến nước Pháp cũng như có bạn là người Pháp. Sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng gây chấn thương nặng ở đầu, lưng và hàm cách đây 8 năm, khi hồi phục và cô phát hiện ra rằng mình phát âm với giọng Pháp.

“Nó đã làm tôi rất hoang mang bởi vì tôi là người Australia, tôi không phải là người Pháp” – cô Leanne cho biết.

Khoảng 60 người trên thế giới được biết đến bị hội chứng nhiễm giọng nước ngoài do có liên quan đến việc tổn thương ở “vùng ngôn ngữ” của não.

Năm 2011, một người phụ nữ ở Birmingham (Anh) cũng bỗng nhiên đổi giọng Pháp sau một con sốt co giật. Và một người Anh, tên Alun Morgan (81 tuổi) tỉnh giấc từ cơn đột quị và phát hiện ra mình đang nói giọng xứ Wales

Thanh Vân (theo Mirror)
.
.