Saudi Arabia giới nghiêm tại các tụ điểm tôn giáo

Thứ Sáu, 10/04/2020, 15:20
Thái tử Mohammed bin Salman, Phó thủ tướng Thứ nhất Vương quốc Saudi Arabia thừa hành lệnh từ Vua cha Salman, vào ngày 2/4 đã ký ban hành sắc lệnh giới nghiêm toàn phần, triệt để cấm mọi người đến hành lễ tại các Thánh địa Hồi giáo linh thiêng là Mecca và Medina, hòng ngăn ngừa đại dịch COVID-19 đang lan tràn trong vùng Trung Đông.

Theo đó lệnh giới nghiêm tại 2 thành phố Mecca và Medina chính thức áp dụng trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày đêm, nội bất xuất ngoại bất nhập cho đến khi có lệnh mới. Riêng cư dân cư ngụ ở 2 thành phố chỉ có quyền rời khỏi nhà mỗi ngày 1 lần dưới sự giám sát của Cảnh sát Hồi giáo, để đi mua thực phẩm và thuốc men trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 15 giờ hàng ngày. 

Sắc lệnh mới này là sự kế thừa sắc lệnh được ban hành từ đầu tháng 3, nghiêm cấm tất các công dân của Vương quốc Saudi Arabia cũng như những người Hồi giáo ngoại quốc, không được lai vãng tới 2 tụ điểm tôn giáo nói trên.

T.Hồng (Theo Reuters)
.
.