Siêu thị phản kháng đường lối phân biệt chủng tộc

Thứ Năm, 31/08/2017, 17:21
Vào ngày thứ Tư 23-8 vừa qua, một sự kiện chưa từng thấy đã xảy ra trong lịch sử ngành kinh doanh bán lẻ tại CHLB Đức, khi các gian hàng trong các siêu thị thực phẩm tại thành phố Hamburg, đô thị đông dân đứng hàng thứ 2 ở nước này chỉ bày bán hàng hóa do Đức sản xuất, khiến các gian kệ hầu như trống trơn làm người tiêu dùng không biết chọn mua thứ gì.

Các cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Edeka Group, tập đoàn kinh doanh bán lẻ lớn nhất CHLB Đức với trụ sở chính đặt tại Hamburg, đã quyết định dành riêng một ngày không bán hàng nhập khẩu, như là phương cách phản kháng lại đường lối phân biệt chủng tộc, bài xích người nước ngoài của đảng cánh hữu Con đường khác cho nước Đức (AfD) trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội vào tháng 9 tới đây.

"Các gian kệ nghèo nàn đã phản ánh một thực tế, rằng thói quen tiêu dùng ở Đức phụ thuộc hầu hết vào các sản phẩm nhập khẩu, là một phần "bất di bất dịch" trong cuộc sống hàng ngày; chưa kể số người nước ngoài di cư vào Đức là lực lượng nhân công cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước", vị đại diện Tập đoàn Edeka Group nhận định.

Q.Long (theo DPA)
.
.