Tái tạo thành công gương mặt nhà soạn nhạc danh tiếng Sebastian Bach

Thứ Tư, 14/05/2008, 11:00
Gần 260 năm sau khi ông từ giã cõi đời, nhà nhân chủng học Scotland Caroline Wilkinson đã sử dụng các phương pháp y học tư pháp đã tái tạo thành công gương mặt của nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach (1685-1750) để người đời chiêm ngưỡng.

Bức tượng bán thân của Bach với gương mặt tái tạo đã được trưng bày ở Viện Bảo tàng Bach tại Eisenach từ ngày 21/3, nơi chôn nhau cắt rốn của ông.

Sử dụng xương của ông và một số công nghệ kỹ thuật số phức tạp, Wilkinson cho biết gương mặt của nhà soạn nhạc này được đánh giá là giống nhất so với những nỗ lực tái tạo gương mặt ông trước đây, nhưng mức độ chính xác có lẽ chỉ khoảng 70%.

Cho đến nay, bức chân dung duy nhất còn tồn tại mà Bach từng ngồi cho họa sĩ Elias Gottlob Haujmann vẽ vào năm 1746, theo lời Giám đốc Viện Bảo tàng Bach, ông Jưrg Hansen.

Vấn đề còn tranh cãi duy nhất là màu mắt của Bach, bởi nhiều bức vẽ khác cho thấy mắt ông vừa đen vừa xanh lam.

Một chuyên gia tại Munich làm một bộ tóc giả đuôi ngựa cho ông, và một công ty nhỏ khác sử dụng mô hình trên máy vi tính của Wilkinson để làm tượng bán thân cho Johann Sebastian Bach...

Hoa Trinh (theo DPA)
.
.