Tân quán quân xoay khối rubik

Thứ Tư, 20/07/2016, 16:25
Tâm điểm của cuộc thi Vô địch châu Âu về xoay khối rubik (ETAPA) lần thứ 7, được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao Sportovni Hala Radotín ở thủ đô Prague của Cộng hòa Czech, diễn ra từ ngày 15 đến 17-7 vừa qua là phần thi với khối rubik lập phương 6 mặt truyền thống khởi sự vào lúc 16 giờ 10 phút theo giờ địa phương trong ngày 17-7.

Kết quả thí sinh Phillip Weyer 19 tuổi thuộc đội CHLB Đức đã về nhất, với thành tích 7,88 giây đồng hồ trở thành nhà quán quân mới.

Cuộc thi ETAPA của năm nay quy tụ 525 đấu thủ đến từ 43 quốc gia châu Âu. Ở phần thi xoay khối rubik truyền thống, mỗi thí sinh phải hoàn tất 5 lần xoay. Kế đến các giám khảo sẽ loại bỏ 2 lần xoay có thời gian nhanh nhất và chậm nhất, rồi lấy thời gian trung bình của 3 lần xoay còn lại tính ra kết quả chính thức.

Người thắng cuộc sẽ được trao Huy chương Vàng kèm khoản tiền thưởng 1.000 euro. Kỷ lục cũ của ETAPA thuộc về đấu thủ 16 tuổi người Anh Alexander Lau, cùng thành tích 8,02 giây tại cuộc thi lần thứ 6, diễn ra trong tháng 8-2014 ở Copenhagen (Đan Mạch).

T.Hồng (theo Daily Mail)
.
.