Thác nước nhân tạo khổng lồ

Thứ Ba, 15/06/2010, 11:20
Để chuẩn bị cho Thế vận hội năm 2016, tại Brazil đang có kế hoạch làm một món quà đặc biệt bất ngờ dành cho các vị khách sẽ có mặt tại đây. Các quan chức nước này đã đặt hàng Phòng Kiến trúc RAFAA của Thụy Sĩ về một dự án độc nhất vô nhị - một thác nước nhân tạo chảy xuống từ một tòa nhà chọc trời có độ cao 105m, hoạt động với vai trò của một nhà máy thủy điện.

Tòa tháp có tên Solar City sẽ được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ nằm gần Rio-de-Janeiro. Trong đó có bố trí một trạm phát điện nhỏ hoạt động bằng năng lượng mặt trời, có nhiệm vụ bơm nước lên độ cao 100m.

Khi trời tối, nước từ các bể chứa lại được cho chảy xuống tạo ra điện năng chiếu sáng một cái cây Olympic lớn hàng đêm

H.Q. (sưu tầm)
.
.