Thánh đường Hồi giáo lớn nhất

Thứ Sáu, 24/08/2012, 05:40

Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, thì Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã chấp thuận bản thiết kế đệ trình từ đầu tháng 8 vừa qua của kiến trúc sư nổi tiếng Hadim Mehmed Gunner, nhằm xây dựng tòa thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Trên đỉnh đồi Chamlazdha, 1 trong 7 ngọn đồi bao quanh cố đô Istanbul, những công việc tạo dựng nền móng của tòa thánh đường tương lai đã được triển khai.

Tuy không đề cập chi tiết đến kích thước của tụ điểm tín ngưỡng khổng lồ mới, nhưng kiến trúc sư H. M. Gunner cho báo giới biết đó là thánh đường có mái vòm rộng nhất thế giới, cũng như có tối thiểu 6 cột tháp cao nhất so với các thánh đường còn lại trên hành tinh.

Đồng thời vị kiến trúc sư kỳ cựu cho biết thêm sau khi hoàn tất, tại bất cứ địa điểm nào thuộc Istanbul cũng đều nhìn thấy tòa thánh đường Hồi giáo đồ sộ này

X.H. (theo Reuters)
.
.