Thành phố nổi trong tương lai

Thứ Tư, 14/09/2011, 18:45

Tỉ phú Công ty PayPal tại Mỹ có kế hoạch xây dựng một đô thị ý tưởng hoàn toàn mới ngoài khơi bờ biển San Francisco. Thành phố trên bề mặt đại dương này sẽ không có phúc lợi, không có lương tối thiểu và hạn chế sử dụng vũ khí. Từng cấu trúc thành phố nổi sẽ cung cấp nơi thường trú cho khoảng 270 người.

Peter Thiel, nhà sáng lập Công ty PayPal, lấy cảm hứng xây dựng đô thị nổi nói trên sau khi đọc quyển tiểu thuyết “Atlas Shrugged” của nhà văn Ayn Rand. Nhà tỉ phú Thung lũng Silicon này đã rót 1,25 triệu USD cho Viện Seasteading, một tổ chức nghiên cứu và phát triển nơi định cư nổi trên vùng biển quốc tế. ông Thiel nói với tạp chí Details: "Hiến pháp Hoa Kỳ có quy định những điều bạn có thể làm ngay từ đầu mà về sau bạn không thể làm được. Vì vậy, thành phố nổi có thể thành lập một thể chế tự do cho riêng mình mà không ai cấm đoán, vì chưa có quy định nào quản lý nó trên đại dương".

Quốc gia nổi mà ông Thiel tưởng tượng ra sẽ được xây dựng trên những cấu trúc giống như các giàn khoan dầu neo đậu tại các khu vực không hề có các quy định, pháp luật và cả những công ước đạo đức. Trên khu đô thị nổi này, mọi người tự do lựa chọn chính phủ cho mình. ông Thiel cho rằng, các nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng từng giúp Facebook mở rộng vượt ra ngoài khuôn viên Trường đại học Harvard, gọi Viện Seasteading là một biên giới mở cho việc thử nghiệm với những ý tưởng bầu chính phủ mới.

Sự sống trên sóng đại dương: Một trong những thiết kế "thành phố nổi" mà Peter Thiel muốn bắt đầu xây dựng ngoài khơi bờ biển San Francisco vào năm tới.

Những cấu trúc này đều có khối lượng 12 nghìn tấn, sản xuất năng lượng bằng dầu diesel và cung cấp đủ không gian sống cho khoảng 270 người. Nếu ghép các cấu trúc với nhau, người ta sẽ tạo ra thành phố nổi có khả năng chứa hàng triệu người. Kế hoạch dài hạn sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm các thềm tựa giàn khoan dầu liên kết với nhau. Nhắm đến mục tiêu thu hút có hàng chục triệu cư dân vào năm 2050, ông Thiel hy vọng thành phố nổi sẽ là nơi sinh sống của các cộng đồng tự trị, nghĩa là các cộng đồng ấy sẽ có mô hình quản lý xã hội và hệ thống luật pháp hoàn toàn khác biệt với mọi quốc gia đang tồn tại trên thế giới. Chẳng hạn, quy định về lương tối thiểu và tiêu chuẩn về xây dựng nhà của Mỹ sẽ không tồn tại trên thành phố nổi.

Viện Seasteading đã thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu các vấn đề luật pháp. Patri Friedman, một cựu kỹ sư của Google đang làm việc cho dự án này, nói với Details rằng họ hy vọng sẽ cho khai trương một loạt văn phòng làm việc ngoài khơi San Francisco vào năm tới. ông Friedman dự đoán rằng thành phố nổi của mình sẽ hoàn thiện trong vòng 7 năm.

Những người ủng hộ Thiel hy vọng những đô thị nổi sẽ giúp con người tạo ra những cộng đồng văn minh và dân chủ thực sự. Trong khi đó, nhiều người chỉ trích cho rằng các đô thị nổi sẽ gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và hoạt động vận tải đường biển

Phương Nguyên (theo Details và Daily Mail Online)
.
.