Thổ Nhĩ Kỳ: Chỉ chú rể và cô dâu được nhảy trong đám cưới

Thứ Ba, 07/07/2020, 09:35
Trên Công báo Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng tải một quy định mới, do Bộ Nội vụ nước này ban hành về các nghi thức được thực hiện trong đám cưới, phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 ở tất cả 81 tỉnh thành trên toàn quốc.

Theo đó, chỉ có cô dâu và chú rể được phép nhảy cùng nhau trong đám cưới cổ truyền, còn gia đình và bạn bè tham dự lễ cưới không được tham gia vào điệu nhảy Halai truyền thống (những người tham dự cùng nhảy với nhau qua hình thức ôm vai, hoặc nắm tay thành hàng hoặc hình bán nguyệt).

Ngoài ra việc ôm hay bắt tay nhau cũng như chụp ảnh theo nhóm tại đám cưới hoàn toàn bị cấm; nhưng mọi người vẫn được phép chụp ảnh theo từng cặp đôi nếu tuân thủ quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 1,5m.

Được biết, trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ là vào ngày 11/3/2020. Tính đến thời điểm của ngày 2/7, ở Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng 201.098 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 5.150 người chết và 175.422 người đã phục hồi.

X.Hiếu (theo Tanjug)
.
.