Thuần hoá chồn hoang làm vật nuôi trong nhà

Thứ Ba, 21/06/2005, 10:55

Sau 30 năm, các nhà khoa học Nga mới thành công trong việc thuần hóa loại chồn hoang Siberi thành vật nuôi trong nhà, còn trung thành và thông minh hơn cả chó.

Từ năm 1975, hai nhà khoa học Ludmila Trut và Dimitri Beliaev đã tiến hành nghiên cứu tại một trung tâm lai tạo giống ở thành phố Novosimbirsk. Đó là việc “lọc” các loại gien hung dữ và hoang dã của loại chồn hoang Siberi để chúng có thể nhận biết được con người, vẫy đuôi và kêu lên để gây chú ý cho con người khi yêu cầu một vấn đề gì đó giống như loài chó.

Phải mất 10.000 năm, loài chó sói mới được thuần hóa thành chó nhà, nhưng chỉ cần có 30 năm, các nhà khoa học người Nga đã có thể thuần hóa loài chồn hoang thành vật nuôi trong nhà

V.H (Theo Selection)
.
.