Tỉ phú Nga làm chủ lâu đài đắt nhất nước Anh

Thứ Hai, 08/06/2015, 21:35
Tòa lâu đài Witanhurst nổi tiếng ở thủ đô London, vừa được tỉ phú người Nga Andrey Guryev mua với giá 421 triệu euro, trở thành tòa nhà đắt nhất trong lịch sử nước Anh. Tính theo quy mô xây dựng thì Witanhurst là tòa nhà lớn thứ 2 ở London, chỉ xếp sau Điện Buckingham là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Anh.

Lâu đài Witanhurst nằm trên khuôn viên rộng 2ha, có đến 65 phòng với  nhiều công năng khác nhau, trong đó có 25 phòng ngủ, phòng khiêu vũ lớn nhất có chiều dài 21m với trần cao 6,1m.

Tất cả các điểm nhấn chạm khắc trang trí trong các phòng đều được mạ vàng nguyên chất. Lâu đài này được Nam tước Arthur Crosfield (1865-1938), ông trùm ngành công nghiệp xà phòng Anh xây dựng suốt 7 năm từ 1913 đến 1920.

Năm 2007, ông Somar al-Assad, một người em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã mua lại tòa nhà Witanhurst, trước khi chuyển qua chủ sở hữu mới là tỉ phú Guryev.

Q.Phú (theo Bloomberg News)
.
.