Tòa nhà cao nhất châu Mỹ Latinh

Chủ Nhật, 24/07/2011, 16:15

Sau 4 năm thi công, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng, tòa khách sạn "Trump" đã được chính thức khai trương hôm 6/7 vừa qua tại Panama, trở thành tòa nhà cao nhất châu Mỹ Latinh. Chủ đầu tư là Tổ hợp xây dựng Trump Ocean Club International Hotel & Tower thuộc sở hữu của siêu tỉ phú địa ốc Mỹ Donald Trump, còn nhà thiết kế là Hãng kiến trúc Arias Serna Saravia trứ danh của Colombia.

Tòa nhà cao 77 tầng ven bờ Thái Bình Dương có tổng diện tích sàn là 252.000m2, gồm trung tâm mua bán, nhà hàng, sòng bạc, phòng trưng bày tranh, 3 bể bơi và 47 căn hộ cao cấp.

Được biết hotel hình cánh buồm trị giá 400 triệu USD này là khách sạn đầu tiên thuộc chuỗi hotel Trump tọa lạc bên ngoài nước Mỹ

Q.P. (theo AP)
.
.