Tổng thống cũng bị... kẹt xe

Thứ Năm, 08/09/2011, 17:45

Trong ảnh là Tổng thống Philippines Benigno Aquino III giữa đội vệ binh danh dự trong một sự kiện đối nội chính thức ở thủ đô Manila, tuy ít người biết được rằng vị nguyên thủ quốc gia đã buộc những người tham dự đông đảo phải nóng lòng chờ cả tiếng đồng hồ vì bị… kẹt xe.

Nguyên do là ngay từ khi lên nhậm chức hơn một năm trước, để xóa đi ấn tượng lạm dụng còi hụ ưu tiên trong giới quan chức chính phủ tiền nhiệm của bà G.Macapagal-Arroyo khiến dân chúng không ngớt phàn nàn, Tổng thống B.Aquino đã quyết định xe công vụ chở ông sẽ lưu thông trên đường phố như mọi phương tiện bình thường khác, cũng như không cho phép cấm đường khi đoàn xe tháp tùng Tổng thống đi qua bởi dễ gây cản trở giao thông.

Được biết, xe cộ ùn ứ hàng cây số trên các con đường thuộc nội ô Manila là chuyện xảy ra hàng ngày, một vấn nạn thường trực đối với người dân thủ đô. Còn theo quy định ở Philippines, ngoài các xe chuyên dụng của các lực lượng như cảnh sát, phòng chữa cháy và cứu thương dùng cho các trường hợp khẩn cấp ra, thì chỉ có 5 xe được quyền gắn thiết bị ưu tiên buộc các phương tiện khác phải nhường đường là xe chở Tổng thống, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và Chánh án Tòa án Tối cao

T.H. (theo DPA)
.
.