Tổng thư ký Ban Ki-Moon đề xướng hoạt động "Liên hiệp quốc mát mẻ"

Thứ Năm, 21/08/2008, 09:00
Đầu tháng 8 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã chính thức khởi động hoạt động “Liên Hiệp Quốc mát mẻ”. Theo đó, tất cả các phòng làm việc của tổ chức này sẽ nâng cao nhiệt độ máy lạnh tại nơi làm việc để giảm bớt khí thải hiệu ứng nhà kính, đồng thời tiết kiệm tài chính và năng lượng.

Cụ thể, kể từ ngày 1/8, ngoài các phòng hội nghị ra, nhiệt độ phần lớn các phòng trong tầng lầu của Ban thư ký LHQ từ 22,2oC hiện nay nâng đến 25oC, hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió sẽ tắt máy vào cuối tuần.

Ngoài ra, khi đến mùa đông, trụ sở LHQ sẽ khuyến khích quan chức ngoại giao và viên chức mặc quần áo ấm, đồng thời giảm bớt cung cấp hơi sưởi. Nếu cả năm thực hiện biện pháp này, trụ sở LHQ có thể tiết kiệm chi tiêu 1 triệu USD

G.K (Theo Reuters)
.
.