Trạm cảnh sát thông minh

Thứ Sáu, 13/10/2017, 14:29
Trạm Cảnh sát Thông minh (SPS) hoàn toàn tự động vào cuối tháng 9 vừa qua, khiến Dubai trở thành địa danh đầu tiên trên thế giới tồn tại đội ngũ cảnh sát "ảo" độc đáo này.

Người đứng bên phải trong ảnh là Đại tá Khalid al-Razooqi, Trưởng phòng Các dịch vụ thông minh của Sở Cảnh sát thành phố Dubai ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), cùng đại diện nhà thầu thi công trong dịp khánh thành Trạm Cảnh sát Thông minh (SPS) hoàn toàn tự động vào cuối tháng 9 vừa qua, khiến Dubai trở thành địa danh đầu tiên trên thế giới tồn tại đội ngũ cảnh sát "ảo" độc đáo này.

Trạm SPS tọa lạc bên dưới một tòa chung cư cao tầng kề khu trung tâm Dubai, với kích thước nhỏ gọn trông giống như các kios dịch vụ bán lẻ bình thường khác, mở cửa suốt 24 giờ của một ngày đêm.

Bên trong bài trí các phương tiện kỹ thuật số tân kỳ, sẵn sàng cung cấp tới 60 dịch vụ khác nhau thuộc lĩnh vực do cảnh sát quản lý cho công chúng, bao gồm 27 dịch vụ khẩn cấp như thông báo về các vụ tội phạm, hỏa hoạn, tai nạn giao thông… liên hệ trực tiếp với cảnh sát trực thông qua màn hình video; 33 dịch vụ còn lại như nộp đơn khiếu nại, tố cáo, hay nộp tiền vi phạm hành chính trực tuyến bằng thẻ tín dụng… được kết nối tự động với đồn cảnh sát phụ trách địa bàn.

"Chúng tôi dự định triển khai các Trạm SPS thông minh ở mọi khu phố, góp phần giảm tình trạng quá tải ở các đồn cảnh sát địa phương -  Đại tá K. al-Razooqi cho biết - Việc khai trương SPS là một phần trong kế hoạch của Sở Cảnh sát Dubai, tiến tới cung cấp tất cả các dịch vụ cảnh sát cho công chúng trên nền tảng kỹ thuật số vào năm 2030".

T.Hồng (theo Gulf News)
.
.