Trạm khí tượng tự động cao nhất thế giới

Thứ Tư, 01/06/2005, 07:12

Các nhà khoa học thuộc nhóm thám hiểm núi Everest của Trung Hoa đã thành lập một trạm khí tượng tự động trên băng hà Dongrongbu ở độ cao 22.820 feet (6.520m). Đây sẽ là trạm khí tượng cao nhất thế giới.

Trưởng đoàn thám hiểm Kang Shichang cho biết, cứ 10 phút trạm sẽ thu những dữ liệu liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, hướng và tốc độ của gió. Một dụng cụ thăm dò tuyết sử dụng sóng siêu âm sẽ cung cấp những dữ liệu đầu tiên về hướng và tốc độ ba chiều của gió và luồng khí CO2.

Theo ông Shichang, các khu vực có độ cao 22.750 feet (6.500m) trên núi Everest ít khi bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người và rất gần gũi với tình trạng nguyên thủy của môi trường ở trái đất. Nhờ vậy, trạm khí tượng có thể phản ánh một cách khách quan những sự thay đổi của khí hậu toàn cầu và cung cấp những dữ liệu quý giá cho các nhà khoa học trên khắp thế giới

P.L (Theo China)
.
.