Trang phục cho khách du lịch vũ trụ

Thứ Sáu, 15/06/2007, 11:38
Nhà du hành vũ trụ người Malaysia Sheik Muzafar Shukor sẽ là người Hồi giáo đầu tiên thực hiện việc cầu nguyện trong vũ trụ.

Bộ quần áo đặc biệt do các nhà thiết kế Maskva, Nga tạo ra sẽ cho phép nhà du hành vũ trụ người Malaysia thực hiện cầu nguyện hàng ngày trong vũ trụ.

Nếu tính đến việc trên trạm ISS mặt trời mọc đến 16 lần trong mỗi ngày đêm (theo số lần trạm quay quanh trái đất), thì theo quy định bình thường, trong vũ trụ người theo đạo Hồi sẽ phải cầu nguyện đến 80 lần mỗi ngày!

Một khó khăn nữa liên quan đến việc chọn hướng về phía Mecca (thánh địa của người Hồi giáo ở Arập Xêút)

Hoàng Thương (Sưu tầm)
.
.