Tranh minh họa đắt giá

Thứ Năm, 13/04/2017, 22:10
Trong phiên giao dịch vào ngày 8-4 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Artcurial ở Paris (Pháp), một bức tranh minh họa kèm phiên bản tô màu của cố họa sĩ người Bỉ Georges Prosper Remi (1907-1983), nổi tiếng qua bút danh Hergé đã được một khách hàng khuyết danh mua với giá cao nhất là 753.000 euro, tương đương 798.000 USD.

Đó là bức tranh có kích thước 21cm x15cm do Hergé vẽ bản gốc bằng mực Tàu (ảnh trái), thuộc tập truyện tranh "Tintin in America" (Tintin trên đất Mỹ) xuất bản trong năm 1932, cũng là tập thứ 3 thuộc bộ truyện tranh ly kỳ "Những cuộc phiêu lưu của Tintin"; rồi được ông tô màu cho hợp với thị hiếu độc giả trong lần tái bản 5 năm sau đó (ảnh phải).

Theo lời ông Eric Leroy, vị chuyên gia hàng đầu về ấn phẩm truyện tranh của Nhà đấu giá Artcurial, thì bức tranh này thuộc bộ sưu tập "Những cuộc phiêu lưu của Tintin", bao gồm các bức minh họa gốc kèm phiên bản tô màu lúc sinh thời cây cọ huyền thoại Hergé từng lưu giữ.

Được biết, kỷ lục ghi trong Sách Guinness về bức tranh minh họa đắt nhất thế giới thuộc về bức tranh gốc đen trắng cũng do Hergé vẽ, thuộc khuôn khổ tập truyện "Thám hiểm mặt trăng" ấn hành năm 1954, được bán dạo giữa tháng 11-2016 với giá 1,55 triệu euro, tương đương gần 1,65 triệu USD tại Nhà bán đấu giá Artcurial.

Q.Long (theo AP)
.
.