Triển lãm xác ướp

Thứ Ba, 09/10/2007, 16:45
Các xác ướp (gồm người lớn, trẻ con và cả thú vật) được trưng bày trong cuộc triển lãm tại Nhà Bảo tàng Reiss-Engelhorn, thành phố Mannheim nước Đức.

Cuộc triển lãm mang tên gọi “Xác ướp – Giấc mơ của cuộc sống vĩnh hằng” – kéo dài từ ngày 30/9/2007 đến 24/3/2008 - được đánh giá là sự kiện lớn nhất chưa từng có về chủ đề xác ướp! Hơn 70 xác ướp trên thế giới, bao gồm số mẫu từ Chile, Peru, Hungary, Ai Cập và New Zealand.

Gây chú ý nhất trong lần này là xác ướp có tên gọi “Thiếu nữ Windeby”. Mới đây, một nhà khoa học  đã xét nghiệm các mẫu ADN và chứng minh thật ra đó là xác ướp của một cậu bé!

Diên San (theo Spiegel)
.
.