Truyện tranh vẽ trên sợi tóc

Thứ Hai, 09/06/2014, 15:45

Nữ kỹ sư phần mềm đồ họa người Đức Claudia Puhlfurst vừa hoàn thành một kiệt tác siêu nhỏ, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness ở châu Âu ghi nhận như là “cuốn truyện tranh có kích thước nhỏ nhất thế giới”.

Tập truyện tranh “Juana Knits the Planet” (Juana đan quyện thế giới), có 12 bức tranh liên hoàn gồm 2 trang đầu ghi đề mục tham gia cuộc thi sáng tạo, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ thường niên giữa những nhà thiết kế phần cứng và phầm mềm tin học độc đáo trên thế giới (EHSM); 10 trang còn lại mô tả các động tác thường nhật của nhân vật chính như cắm hoa, đan len, tưới cây, tập thổi kèn saxophone…

Loạt tranh độc đáo được vẽ hoàn chỉnh trên một sợi tóc, với kỹ thuật đặc biệt là sử dụng chùm ion hội tụ “bắn” các hạt điện tích lên bề mặt sợi tóc mỏng manh. Kích thước chu vi của mỗi bức tranh là 25 micromet hay 25µm (1 µm = 1 phần triệu mét).

“Juana Knits the Planet” sẽ được tác giả C. Puhlfurst giới thiệu trong dịp tổ chức kỳ EHSM lần thứ 2, diễn ra tại thành phố Hamburg (Đức) từ ngày 27 đến ngày 29/6 tới. Để xem được cuốn truyện tranh siêu nhỏ, độc giả phải cần đến kính hiển vi có độ phóng đại cực lớn

Q.Long (theo Daily Mirror)
.
.