Tuổi về hưu của phụ nữ tùy thuộc vào số con

Thứ Ba, 09/04/2019, 16:10
Vào ngày 3-4 vừa qua, Quốc hội Cộng hòa Slovakia vừa tiến hành bỏ phiếu kín với đa số phiếu thuận, thông qua một điều khoản bổ sung vào luật hưu trí, quy định độ tuổi nghỉ hưu của nữ giới tùy thuộc vào số lượng con cái mà họ đã nuôi nấng, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7 tới đây.

Điều khoản bổ sung mới được đảng Dân chủ Xã hội (Smer) đương quyền, do cựu Thủ tướng Robert Fico làm thủ lĩnh bảo trợ. Theo đó với bà mẹ có 1 người con, không phân biệt là con nuôi hay con đẻ sẽ được về hưu ở độ tuổi 63 năm và 5 tháng; bà mẹ có 2 con được quyền nghỉ hưu với độ tuổi 63 năm; bà mẹ có từ 3 con trở lên được về hưu ở độ tuổi 62 năm và 5 tháng.

Được biết, tuổi nghỉ hưu theo luật định đối với công dân Slovakia là 64 năm và áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Còn theo tính toán của Tổng liên đoàn Lao động Slovakia, điều khoản mới về tuổi nghỉ hưu sẽ khiến quỹ hưu trí phải chi thêm chừng 120 tỉ euro, tương đương 135 tỉ USD trong vòng 50 năm kế tiếp.

Q.Long (theo The Slovak Spectator)
.
.