Tượng Nữ thần Durga bằng tre

Thứ Năm, 28/09/2017, 13:42
Bức tượng toàn thân của Nữ thần Durga ở thành phố Guwahati trong bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ được đại diện Sách Kỷ lục Guinness xác nhận là "Tác phẩm điêu khắc bằng tre cao nhất thế giới".

Trong ảnh là bức tượng toàn thân của Nữ thần Durga, hình tượng tiêu biểu trong tín ngưỡng Hindu giáo được làm hoàn toàn từ nguyên liệu chính yếu là cây tre, cùng chiều cao 30,5m vừa được dựng lên ở thành phố Guwahati trong bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ vào ngày 23-9 vừa qua, được vị đại diện Sách Kỷ lục Guinness chứng kiến tại chỗ chính thức xác nhận, như là "Tác phẩm điêu khắc bằng tre cao nhất thế giới".

Nhằm kịp thời khánh thành bức tượng Nữ thần Durga khổng lồ trước thời điểm diễn ra dịp lễ Durga Puja, kỳ lễ hội thường niên lớn nhất tưởng nhớ vị nữ thần huyền thoại sẽ được tổ chức trong 4 ngày liền từ 27-9 đến hết ngày 30-9, kiến trúc sư Nuruddin Ahmed Giám đốc nghệ thuật của Ủy ban Durga Puja trực thuộc Tòa thị chính Guwahati, đã cùng nhóm cộng sự gồm 40 thợ điêu khắc thủ công bắt tay vào việc ngay từ 2 tháng trước.

Tiêu chí của nhà thiết kế gạo cội N. Ahmed là ưu tiên sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, tuyệt đối không dùng bất kỳ chất liệu kim loại hay nhựa dẻo nào trong thiết kế pho tượng độc đáo này. Tổng cộng họ đã dùng hết khoảng 6.000 thân cọc kết nối, thuộc những loài tre và trúc khác nhau được trồng phổ biến ở địa phương, cùng khoản kinh phí xây cất là 1,2 triệu rupee tiền Ấn Độ (INR), tương đương gần 18.473 USD.

K.Dung (theo Hindustan Times)
.
.