Ukraine thiến hóa học những kẻ phạm tội ấu dâm

Thứ Tư, 17/07/2019, 17:23
Quốc hội Cộng hòa Ukraine (Verkhovna Rada) vừa thông qua một điều luật mới, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội ấu dâm bằng hình thức thiến hóa học, nhằm triệt tiêu những ham muốn đồi bại để đương sự không thể tái phạm.

Theo đó kẻ tội phạm sau khi bị chính thức kết án, sẽ bị tiêm bắt buộc vào cơ thể với các hợp chất, do giới chuyên môn chế tạo để giảm ham muốn hoạt động tình dục. 

Ngoài ra điều luật mới cũng tăng mức án tối đa đối với tội ấu dâm, từ 12 năm lên 15 năm tù. Đồng thời luật cũng quy định sau khi mãn hạn tù, đương sự sẽ phải trải qua một giai đoạn quản chế thử thách trước khi hòa nhập vào cuộc sống.

T.Hồng (theo Daily Mail)
.
.