Vải phát điện

Thứ Hai, 03/03/2008, 14:00
Các nhà nghiên cứu người Mỹ vừa tìm ra khả năng vải phát ra điện. Và điều này đang mở ra khả năng sản xuất quần áo phát điện.

Tạp chí Nature ra ngày 14/2 vừa qua thông báo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Georgia Institute of Technology, Atlanta trong việc đưa các sợi “nanofils” có khả năng sinh điện vào với các sợi vải thông thường.

Những sợi nanofils này nhỏ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy và chúng sản sinh ra điện năng khi được lay động nhẹ. Mặc dù nguồn điện được sinh ra từ các sợi trên còn khá nhỏ, nhưng các nhà nghiên cứu đang hy vọng rằng, nếu toàn bộ quần áo trên hành tinh này đều được gắn sợi nanofils thì số điện sản xuất ra không hề nhỏ chút nào.

Khó khăn của việc phổ biến quần áo sản sinh điện này là sợi nanofils chỉ có tác dụng trong 50 giờ sau khi quần áo được đem bỏ vào máy giặt

Q.H. (theo Nature)
.
.