Vận động viên 100 tuổi đoạt nhiều thành tích mới

Thứ Sáu, 08/04/2016, 07:15
Tại phần thi dành cho các vận động viên thuộc lứa trên 95 tuổi, trong khuôn khổ Giải Vô địch châu Âu về điền kinh trong nhà, diễn ra ở thành phố Ancona (Italia) vào ngày 2-4 vừa qua, cụ Giuseppe Ottaviani, 100 tuổi, người Italia đã đoạt Huy chương Vàng ở cự ly chạy 200m (ảnh), với thành tích là 2 phút và 2/10 giây; đồng thời đoạt 2 huy chương Bạc ở các cự ly chạy nước rút 60m và nhảy xa.

G. Ottaviani chào đời ngày 20-5-1916 tại thị trấn Sant’Ippolito, thuộc tỉnh Provincia di Pesaro e Urbino miền Trung Italia. Vốn là một sĩ quan hậu cần từng tham gia Thế chiến II, sau khi nghỉ hưu trong năm 1980, theo lời khuyên của anh em người hàng xóm là những nhà quán quân Italia ở lứa tuổi 65, cụ G. Ottaviani quyết định tập luyện để tham gia thi đấu điền kinh ở hạng mục phù hợp với độ tuổi của mình.

Tới năm 1999, cụ G. Ottaviani đã giành được chiếc Huy chương Vàng đầu tiên, từ đó đến nay vận động viên cao niên này đã đoạt được 49 danh hiệu quốc gia và quốc tế khác nhau, trong đó có 15 huy chương ở lứa trên 95 tuổi. “Tuổi tác không phải là trở ngại chính, điều quan trọng là bạn phải có niềm đam mê cùng lòng can đảm khi đến với thể thao chuyên nghiệp”, cụ G. Ottaviani chia sẻ bí quyết thành công của mình.

Sau khi đoạt 4 huy chương Vàng ở phần thi dành cho các vận động viên thuộc lứa trên 95 tuổi, trong khuôn khổ giải Vô địch Thế giới về điền kinh trong nhà ở Budapest (Hungary) trong năm 2014 gồm nhảy cao (82cm), nhảy xa (1,83m), chạy 200m (1 phút 56 giây 3/10) và nhảy 3 bước (4,47m), cụ G. Ottaviani đã được lưu danh vào Sách Guinness như là “Vận động viên cao tuổi lập được nhiều kỷ lục thế giới nhất trong một giải thi đấu”.

Q.Long (theo ANSA)
.
.