Viện bảo tàng...nghệ thuật xấu xí

Thứ Sáu, 02/02/2007, 11:00
Viện Bảo tàng nghệ thuật xấu xí (MOBA) là  thể chế tư nhân duy nhất trên thế giới  được thành lập để lưu giữ các bộ sưu tập và  bảo quản cũng như  trưng bày “nghệ thuật xấu xí” ở tất cả các dạng phong phú.

MOBA được thành lập vào mùa thu năm 1993, và đã có buổi trình diễn ra mắt đầu tiên vào tháng 4/1994. Sự phản hồi  của người thưởng lãm khiến cho các nhà quản lý Viện bảo tàng thêm hứng khởi. Từ đó trở đi, bộ sưu tập và các khát vọng của MOBA ngày càng tăng lên theo cấp số nhân.

Theo quan điểm của Viện bảo tàng thì “đẹp xấu tùy người đối diện” - nghệ thuật đẹp hay xấu chỉ là vấn đề khẩu vị của cá nhân.

Hơn nữa, Viện bảo tàng mong muốn đem lại nụ cười và sự ngạc nhiên thú vị dành cho các du khách tham quan là chính.

Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức được chào mời đóng góp những tác phẩm nghệ thuật của họ, miễn là phù hợp với phạm trù “xấu xí” và khác lạ trong con mắt thưởng lãm của mọi người

Thuý Hân (Theo www. afcnewsource. org)
.
.