Vở kịch có doanh thu kỷ lục

Thứ Hai, 13/10/2014, 22:55

Tính đến trung tuần tháng 9 vừa qua, sau 17 năm công diễn vở nhạc kịch “The Lion King” (Vua sư tử), chuyển thể kịch bản từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Hãng phim Walt Disney, đã có tổng doanh thu lên đến 6,2 tỉ USD, được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận “Sản phẩm giải trí có mức doanh thu cao nhất mọi thời đại”.

Vở nhạc kịch “The Lion King” ra mắt công chúng lần đầu trên sàn diễn Nhà hát Broadway ở New York - cái nôi kịch nghệ của nước Mỹ - vào ngày 15/9/1997, do nữ nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Julie Taymor đạo diễn, phần âm nhạc do ca sĩ huyền thoại người Anh Elton John sáng tác dựa trên phần lời của soạn giả Tim Rice, người Anh. Liên tục từ đó đến nay mọi suất diễn đều bán hết vé, đem về doanh số 1,1 tỉ USD chỉ tính riêng tại Mỹ; phần còn lại thu được từ các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Kỷ lục trước đây thuộc về vở nhạc kịch “The Phantom of Opera” (Bóng ma trong nhà hát), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố văn sĩ người Pháp Gaston Leroux (1868-1927), với tổng doanh thu là 5,6 tỉ USD, sau gần 30 năm công diễn

Q.Phú (theo Bloomberg News)
.
.