Xe buýt không người lái

Thứ Tư, 18/11/2015, 17:40
Năm 2016, chiếc xe vận tải công cộng chở khách không người lái đầu tiên sẽ xuất hiện trên đường phố Thụy Sĩ, hay chính xác hơn là tại thành phố Sion, bang Valais.

Xe buýt không người lái do 2 kỹ sư Anne Koymans và Raphael Gindrat của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (EPFL), trụ sở tại thành phố Lausanne sáng chế theo đơn đặt hàng của Công ty BestMile, sẽ được Hãng xe buýt Postbus dùng để chở khách tham quan khu vực thành cổ Sion.

Hiện thời chiếc xe buýt mini với sức chở 9 hành khách đang trong quá trình thử nghiệm. Được biết, hành trình chuyển động của xe buýt được giám sát y như máy bay dưới sự điều khiển của nhân viên kiểm soát không lưu.

Q.Phú (theo DPA)
.
.