Xe đầu kéo phản lực

Thứ Ba, 10/01/2017, 20:40
Ông Les Shockley, một kỹ sư thiết kế ôtô người Mỹ vừa cho trình làng chiếc xe đầu kéo chuyên dụng, được trang bị động cơ phản lực với tên gọi là "Shockwave" (sóng xung kích).

Chiếc xe  được gắn 3 cỗ động cơ hiệu J-34-48 của Hãng Pratt & Whitney, công ty chế tạo động cơ máy bay hàng đầu ở Mỹ, với tổng công suất là 36.000 mã lực tạo ra lực đẩy mạnh 8.600kg, khiến chiếc Shockwave nặng 3,2 tấn có thể đạt vận tốc tối đa là 604km/giờ ngang với vận tốc của một chiếc máy bay thể thao đời mới.

Theo tác giả thiết kế L. Shockley, giá thành của cỗ xe "siêu nhanh" này là nửa triệu USD.

Q.Phú (theo AP)
.
.