Xe lăn địa hình

Thứ Ba, 09/05/2017, 10:04
4 kỹ sư năm cuối của Trường đại học Nghệ thuật Zurich (ZHdK) ở Thụy Sĩ, sau quá trình nghiên cứu đã chế tạo thành công một kiểu xe lăn chạy điện đời mới, khiến người tàn tật có thể tự di chuyển lên xuống cầu thang mà không cần sự hỗ trợ.

Kiểu xe mới mang biệt hiệu "Scewo", ngoài các bộ phận như loại xe lăn thông thường ra còn được trang bị thêm cặp bánh xích gắn đệm cao su ngay 2 bên dưới khung ghế ngồi. Khi xe đang di chuyển nếu gặp chướng ngại vật như bậc cầu thang, phần mềm chuyên dụng cài đặt trong bộ điều khiển sẽ kích hoạt bộ bánh xích hoạt động, dễ bề vượt qua mọi trở ngại kể cả dạng cầu thang xoắn ốc.

Đồng thời công nghệ tự cân bằng cũng được tích hợp trong thân xe, duy trì sự thăng bằng ổn định cho người ngồi bên trên. Một ưu điểm nữa của xe lăn "Scewo" là có thể đi trên mọi địa hình, như đường lát sỏi gồ ghề, trơn nhẫy do băng tuyết bao phủ… Động cơ xe gồm 3 tốc độ, đáp ứng nhu cầu đi nhanh hay chậm của người điều khiển.

K.Dung (theo DPA)
.
.