Cấm nữ sinh chạy bộ vì sợ… vô sinh!

Thứ Ba, 09/06/2015, 12:30
Một giáo viên của trường Al-Taqwa đã viết thư tố cáo gửi chính quyền bang với nội dung "Hiệu trưởng Omar Hallak tin vào các bằng chứng khoa học cho rằng, nếu nữ sinh chạy bộ hoặc nếu bị thương, chẳng hạn như gãy chân khi chơi bóng đá, có thể sẽ bị mất trinh và vô sinh".

Al-Taqwa là trường học Hồi giáo lớn nhất bang Victoria, Australia có hơn 1.700 học sinh nhập học năm 2014. Trường này nhận học sinh từ 6-18 tuổi, và từng được chính phủ trợ cấp hơn 11,6 triệu USD năm 2013.

Mới đây, một giáo viên của trường Al-Taqwa đã viết thư tố cáo gửi chính quyền bang với nội dung "Hiệu trưởng Omar Hallak tin vào các bằng chứng khoa học cho rằng, nếu nữ sinh chạy bộ hoặc nếu bị thương, chẳng hạn như gãy chân khi chơi bóng đá, có thể sẽ bị mất trinh và vô sinh".

Ông James Merlino, người đứng đầu ngành giáo dục bang Victoria, đã yêu cầu cơ quan quản lý trường học điều tra sự việc này.

Văn Nguyễn - S.H (theo ABC)
.
.