Đấu giá chiếc nhẫn của cháu gái vua Napoleon

Thứ Hai, 18/05/2015, 22:25
Trong phiên giao dịch diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby’s ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 13/5 vừa qua, một chiếc nhẫn gắn mặt đá ruby nguyên khối đã được bán với giá 30,33 triệu USD, trở thành mức giá kỷ lục về loại nhẫn gắn đá quý hồng ngọc trong lịch sử các cuộc bán đấu giá.

Theo lời ông David Bennett, Trưởng phòng Kim hoàn thuộc Nhà đấu giá Sotheby’s: “Tương truyền chiếc nhẫn hiệu Cartier gắn khối đá ruby tinh khiết, có xuất xứ từ Myanmar này từng thuộc sở hữu của Công chúa Mathilde Bonaparte (1820-1904), cháu gái gọi Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte bằng chú ruột”.

Còn giới kim hoàn quốc tế đặt biệt danh cho chiếc nhẫn cực hiếm là “Ruby Sunrise” (Ruby Ánh dương).

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.