Cấm bán rượu bia sau 22 giờ

Thứ Bảy, 05/09/2015, 13:40
Tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào ngày 28/8 vừa qua, Chính phủ CHLB Đức đã nhất trí ban hành quy định cấm bán thức uống có cồn sau 22 giờ, nhằm ngăn ngừa tình trạng nghiện rượu ngày càng gia tăng.

Theo nữ nghị sĩ Marlene Mortler, Chủ tịch Ủy ban Bài trừ các chất gây nghiện cũng là tác giả đề xuất quy định cấm bán rượu bia trên toàn quốc sau 22 giờ, thì hiện có 2,5 triệu trẻ em Đức đang sinh sống trong các gia đình có phụ huynh là người nghiện rượu.

Được biết, lệnh cấm bán đồ uống có chứa nồng độ cồn sau 22 giờ đã có hiệu lực từ ngày 1/9/2015. Ai vi phạm sẽ bị xử lý hình sự tương tự như hành vi gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả.

Q.Long (theo DPA)
.
.