Israel:

Người nhiễm HIV được phép tham gia quân đội

Thứ Ba, 08/12/2015, 14:35
Nhân Ngày Thế giới phòng chống "căn bệnh thế kỷ" AIDS (1-12), đại tá Moshe Pinkert, Cục trưởng Cục Quân y quân đội Israel thông báo cho báo giới: nhờ vào những đột phá y học trong thời gian gần đây, những người nhiễm virus HIV sẽ được gọi vào quân ngũ theo chế độ nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể trong mùa tuyển quân vào đầu năm 2016, không như trước kia những công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV/AIDS đều được miễn thi hành nghĩa vụ quân sự, từ nay trở đi họ sẽ phục vụ trong quân đội, trừ những đơn vị trực tiếp chiến đấu mà không sợ lây nhiễm cho những người xung quanh.

Được biết, mọi nam công dân Israel trong độ tuổi từ 18-45 đều phải trải qua giai đoạn tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc là 32 tháng, còn đối với phụ nữ là 24 tháng khiến Nhà nước Do Thái trở thành quốc gia hiếm hoi trên thế giới buộc phái yếu phải tham gia quân đội.

Q.Phú (theo DPA)
.
.