Nhà sản xuất xe trong nước với mục tiêu trở thành biểu tượng quốc gia

Thứ Sáu, 22/04/2016, 19:06
Tổng công ty Samco vẫn đóng góp cho ngân sách thành phố gần 5 ngàn tỷ đồng mỗi năm và nhắm đến mục tiêu đưa Samco trở thành biểu tượng Quốc gia.


Với thế mạnh tự chủ từ khâu thiết kế, sản xuất, lắp ráp, các loại xe buýt có sức chở 40-80 người, xe khách chất lượng cao từ 29-46 chỗ ngồi, xe khách giường nằm và hơn 50 chủng loại xe chuyên dùng phục vụ môi trường, phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn quốc tế, tỷ lệ nội địa hóa cao, thương hiệu xe Samco đang phấn đấu trở thành biểu tượng quốc gia…

Đặc biệt là việc chọn hướng tiên phong trong sản xuất xe buýt sạch chạy khí gas phục vụ lộ trình thay thế dần hàng ngàn xe buýt cũ chạy dầu tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Với hướng đi riêng này, trước sức ép của các dòng ôtô nguyên chiếc nhập ngoại ồ ạt những năm gần đây, Tổng công ty Samco vẫn đóng góp cho ngân sách thành phố gần 5 ngàn tỷ đồng mỗi năm và nhắm đến mục tiêu đưa Samco trở thành biểu tượng Quốc gia.

Đ.Thắng
.
.