Vĩnh Phúc – lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư FDI

Thứ Ba, 29/06/2021, 09:52
Môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc tốt là ghi nhận của nhiều doanh nghiệp (DN) khi quyết định đến đây đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhờ sự đồng hành của cả bộ máy chính quyền, Vĩnh Phúc đã và đang là sự lựa chọn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.


Tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư

Ông Nguyễn Đức Giáp, Trưởng phòng Nhân sự cấp cao của Công ty TNHH sản phẩm thông minh ASSA ABLOY Việt Nam cho biết, môi trường đầu tư tốt, hỗ trợ DN kịp thời, đặc biệt, Vĩnh Phúc kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và hội tụ các điều kiện mà các nhà đầu tư cần. 

Theo ông Giáp, dự kiến trong năm 2021, toàn bộ vốn đầu tư của Tập đoàn ASSA ABLOY tại các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ dịch chuyển về Vĩnh Phúc, đồng thời xây dựng nhà máy thứ 2 tại KCN Bá Thiện II. Để đảm bảo kế hoạch mở rộng sản xuất, hiện, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động ở các vị trí kỹ thuật cao bởi hiện đơn hàng của công ty rất nhiều.

Mạng lưới giao thông Vĩnh Phúc được quy hoạch ngày càng đồng bộ, khép kín.

Cùng quan điểm, ông Ci Hwa Jung, Tổng Giám đốc Công ty Sekonix Vina cho biết, khi tìm hiểu, đầu tiên chúng tôi thấy Chính phủ cũng như Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc rất có thành ý mời gọi đầu tư, sau này khi đã đầu tư nhà máy tại đây chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ hết sức tích cực, duy trì rất tốt việc quản lý. Không chỉ có cơ sở hạ tầng mà thái độ tích cực của Chính phủ, địa phương là rất quan trọng. Tính tới thời điểm này công ty đã hoạt động được 7 năm, việc quyết định đầu tư vào Việt Nam là một quyết định rất đúng đắn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ống thép Việt Ðức Nguyễn Hữu Thể, một trong những DN đầu tư thành công tại tỉnh khẳng định, nhiều nhà đầu tư đã tìm hiểu về tỉnh Vĩnh Phúc qua công ty chúng tôi trước khi quyết định đầu tư vào KCN Bình Xuyên. Môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc hiện nay được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất tốt.

 Công ty TNHH sản phẩm thông minh ASSA ABLOY Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên của Thụy Điển đầu tư tại KCN Bá Thiện 2 (Bình Xuyên) không ngừng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu đơn hàng lớn từ nước châu Âu.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Ðộ, thời gian qua, nhờ cách tiếp cận mới về xúc tiến, thu hút đầu tư trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đã khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tăng cơ hội thành công cho DN đầu tư vào tỉnh. Ðồng thời tạo điều kiện cho các DN duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các sở, ngành, cơ quan trong tỉnh chủ động hướng dẫn, tư vấn cho nhà đầu tư, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, cung cấp thông tin liên quan đến dự án nhà đầu tư quan tâm. 

Do sớm triển khai quy hoạch các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, khu đô thị, tỉnh đã chuẩn bị được quỹ đất lớn chờ đón đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh thông qua hàng loạt chính sách mới đầu năm 2021 nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư (XTÐT). 

Theo Phó Ban Quản lý các KCN tỉnh Vũ Kim Thành, XTÐT tại chỗ được tỉnh coi là giải pháp then chốt và bền vững để DN yên tâm sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư. Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư nằm ở chính các DN đầu tư thành công tại tỉnh, tạo nên động lực thu hút các DN khác. KCN Thăng Long III do Công ty Sumitomo của Nhật Bản đầu tư xây dựng hạ tầng là một điển hình về hiệu ứng lan tỏa sự thành công. Rất nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường của Nhật Bản đã tìm đến KCN kiểu mẫu này. Tại KCN Ðồng Sóc, các nhà đầu tư thứ cấp của Hàn Quốc như Interflex, Young Poong Electronics Vina và Korea Circuit đã thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp khác.

Doanh số bán hàng trong tháng 5/2021 của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Thế Hùng

Theo thống kê, có đến 73,3% DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Vĩnh Phúc chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19. Ðể đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn trước mắt, tỉnh tăng cường hỗ trợ DN về chính sách, thủ tục hành chính, thu hút lao động, XNK và tạo điều kiện đưa hơn 1.800 quản lý cấp cao, chuyên gia, kỹ sư của các doanh nghiệp FDI vào tỉnh làm việc. Nhiều DN như Honda, Toyota, Piaggio bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của các ban, ngành trong tỉnh vì đã giúp họ tháo gỡ khó khăn trong lúc “nước sôi lửa bỏng”. Các hội nghị đối thoại với DN, nhà đầu tư, trao đổi thư từ, tư vấn qua đường dây nóng và chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ doanh nhân hằng tuần được duy trì thường xuyên. 

Động lực tăng trưởng từ xuất khẩu

Doanh nghiệp tin tưởng vào môi trường đầu tư, yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh theo đó vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm. Riêng với hoạt động xuất nhập khẩu, bằng sự chủ động vượt khó, nắm bắt các cơ hội từ 15 Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia, nhiều DN đã tìm được cơ hội, thị trường XK mới và cạnh tranh bình đẳng về thị phần với các DN trong khu vực và trên thế giới. 

Hiện, Vĩnh Phúc có gần 500 DN có hoạt động XNK, trong đó, khoảng 400 DN có hoạt động XNK thường xuyên. Hoạt động xuất, nhập khẩu của Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm duy trì được đà tăng trưởng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5.553 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ; nhập khẩu hàng hóa đạt 5.456 triệu USD, tăng 25,4%. 

Trong số các DN có hoạt động XNK tăng mạnh, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước phải kể đến Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Công ty TNHH Heasung Vina, Công ty TNHH sản xuất phanh Nissin Việt Nam, Công ty TNHH BHFlex Vina…

Để tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 11.662,9 triệu USD, nhập khẩu đạt 11.358,8 triệu USD, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ngoại thương phù hợp với thực tiễn quản lý và tuân thủ các cam kết quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kiến tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi, thông thoáng, minh bạch. Tăng cường nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động, theo sát diễn biến thị trường XNK trong và ngoài nước; vận dụng các biện pháp phi thuế quan như các hàng rào kỹ thuật, biện pháp phòng vệ thương mại được phép áp dụng trong WTO và các FTA để hỗ trợ cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành hàng xuất khẩu của tỉnh.

Hạ tầng các KCN tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Những năm qua, từ chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên ngành công nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ nên cơ cấu các nhóm hàng XK của tỉnh đã chuyển đổi theo hướng tăng các mặt hàng công nghiệp, chế tạo, phù hợp với định hướng, chiến lược XK của Việt Nam

Với tinh thần chính quyền đồng hành cùng DN, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhiều hội nghị, nhiều buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD. Trên cơ sở đó, ngành Thuế tăng cường rà soát đối tượng kê khai, nộp thuế, đôn đốc quyết toán các khoản thu NSNN trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân về nghĩa vụ nộp thuế; triển khai tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nhất là theo dõi và hỗ trợ kịp thời các DN trọng điểm trên địa bàn như Toyota, Honda khi có những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chấp hành pháp luật về thuế, về chính sách thuế; cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử...

Hạ tầng các KCN tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trên cơ sở quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 3 KCN gồm: Sông Lô I, Sông Lô II và Tam Dương I- khu vực 2; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện nội dung trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi đất rừng làm căn cứ để triển khai các KCN: Thái Hòa – Liễn Sơn- Liên Hòa, Tam Dương I- khu vực II, Sông Lô I, Lập Thạch I& Lập Thạch II.

Đặc biệt, tỉnh cũng tập trung vào công tác BT - GPMB, thi công các công trình nhằm thu hút các nhà đầu tư. Công tác CCHC được đẩy mạnh với việc duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận “Một cửa” cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến thực hiện các TTHC.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trong đó, đã cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 0,5-2%/năm so với lãi suất khoản vay cũ được trên 13 nghìn khách hàng là DN, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh cá thể với dư nợ đạt gần 14.600 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 652 khách hàng với dư nợ đạt gần 1.500 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 186 khách hàng với dư nợ đạt 665 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH tỉnh đã rà soát và cho vay vốn đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 5 DN với dư nợ đạt 1,2 tỷ đồng.

Những ngày này, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang căng mình chiến đấu với dịch COVID-19, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh khẩn trương triển khai nhiều biện pháp duy trì sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với cách tiếp cận sáng tạo, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến những bước chắc chắn trong việc xây dựng môi trường đầu tư tối ưu, hiện đại, tạo ra lợi thế đầu tư mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Lưu Hiệp
.
.