Các bệnh viện ở TP Thủ Đức tiếp nhận 4 máy thở để điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Thứ Tư, 11/08/2021, 18:24

Nhằm góp phần giúp Bệnh viện TP Thủ Đức và Bệnh viện Lê Văn Thịnh có thêm điều kiện chữa trị cho bệnh nhân COVID-19, bà Đỗ Ngọc Mai - Phu nhân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) đã trao tặng 4 máy thở cao cấp điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân nặng với giá trị 2,6 tỉ đồng.

Sáng ngày 11/8, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đại diện hai bệnh viện đã tiếp nhận 4 máy thở cao cấp điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân nặng trị giá 2,6 tỉ đồng do bà Đỗ Ngọc Mai – Phu nhân Chủ tịch HĐQT Van Phuc Group trao tặng.

Đây là những bệnh viện ở tầng 4 chuyên điều trị các ca bệnh nặng. Việc trang bị kịp thời các máy thở dòng cao đa năng sẽ giúp bệnh viện có thêm điều kiện chữa trị bệnh nhân COVID-19, cứu sống hàng trăm bệnh nhân nặng mỗi ngày, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Các bệnh viện ở TP Thủ Đức tiếp nhận 4 máy thở để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 -0
 Đại diện Phu nhân Chủ tịch HĐQT Van Phuc Group trao tặng 4 máy thở cho đơn vị tiếp nhận.
Các bệnh viện ở TP Thủ Đức tiếp nhận 4 máy thở để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 -1
 Bốn máy thở trao tặng thuộc dòng máy thở cao cấp điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân nặng trị giá 2,6 tỷ đồng.

Tại buổi trao tặng, đại diện của bà Đỗ Ngọc Mai đã tận tay bàn giao 4 máy thở cho Ban giám đốc các bệnh viện và gửi lời động viên, thăm hỏi đội ngũ y Bác sỹ bệnh viện - những người đang ngày đêm bám trụ ở tuyến đầu để nỗ lực cứu chữa cho những bệnh nhân có biến chứng nặng do COVID-19.

Tiếp nhận tấm lòng của bà Đỗ Ngọc Mai, lãnh đạo Ban giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh bày tỏ sự trân trọng và cho biết: "Bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ dẫn tới suy hô hấp. Tuy nhiên nếu được hỗ trợ thở máy thì nguy cơ tử vong sẽ hạn chế và bệnh nhân có thể hồi phục sức khỏe. Món quà của bà Đỗ Ngọc Mai là vô cùng quý giá, sẽ giúp thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 có cơ hội hồi phục".

TP Hồ Chí Minh đang là vùng dịch lớn nhất cả nước, trong đó, TP Thủ Đức là một trong những khu vực có số lượng ca mắc bệnh cao nhất Thành phố. Đặc biệt, với sự nguy hiểm của biến chủng Delta, bệnh nhân sẽ diễn biến từ nhiễm bệnh đến nặng, suy hô hấp và tử vong rất nhanh nếu không có sự hỗ trợ của máy thở.

Các bệnh viện ở TP Thủ Đức tiếp nhận 4 máy thở để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 -0

Đại diện bà Đỗ Ngọc Mai tặng máy siêu âm tim gần 700.000.000 đồng cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 

Việc trao tặng máy thở góp phần thiết thực để bổ sung cơ sở vật chất chữa trị cho bệnh nhân COVID -19 tại các bệnh viện, qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái của các cá nhân và tổ chức. Đồng thời góp phần giảm tình trạng thiếu máy móc thiết bị và vật tư y tế khi các bệnh viện hàng ngày phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân để điều trị.

Góp sức với cuộc chiến chống COVID 19 tại TP Hồ Chí Minh, trước đó Phu nhân Chủ tịch HĐQT Van Phuc Group cũng đã tặng máy siêu âm tim trị giá gần 700 triệu đồng cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh 500 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

Các bệnh viện ở TP Thủ Đức tiếp nhận 4 máy thở để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 -0
 Đại diện bà Đỗ Ngọc Mai trao ủng hộ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra bà Đỗ Ngọc Mai còn cho tặng nhu yếu phẩm cho các siêu thị 0 đồng, tặng gạo cho các hoàn cảnh khó khăn... Tổng giá trị các đợt trao tặng hơn 5 tỉ đồng.

Đây sự đóng góp rất ý nghĩa và có giá trị cao với tư cách cá nhân trao tặng. Được biết bà Đỗ Ngọc Mai là người luôn có tấm lòng hướng đến cộng đồng, thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong nhiều năm qua.

PV
.
.