Hải Phòng: Xử lý nghiêm các doanh nghiệp nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội

Thứ Bảy, 16/12/2023, 08:54

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hải Phòng, trên địa bàn còn 600 đợn vị, doanh nghiệp (DN) nợ đọng với số tiền hơn 660 tỷ đồng. Trong đó không chỉ DN hoạt động lâu năm, mà nhiều DN mới thành lập cũng tìm cách trốn tránh nghĩa vụ tham gia BHXH cho người lao động…

Đáng chú ý, có những đơn vị có số nợ lớn, kéo dài nhiều năm như: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu nợ hơn 200 tỷ đồng; Công ty TNHH Nam Thuận nợ hơn 40 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng nợ hơn 70 tỷ đồng; Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng nợ hơn 20 tỷ đồng… Cách thức của các DN là sử dụng là báo cáo doanh thu ít, sử dụng lao động không ổn định, thậm chí sử dụng lao động quá tuổi, lao động phổ thông và liên tục tuyển dụng, sa thải lao động lớn tuổi…

Đại diện lãnh đạo BHXH Hải Phòng cho biết, khi các đơn vị, DN sử dụng lao động nợ đọng tiền bảo hiểm các loại, thì lẽ đương nhiên lợi ích chính đáng khi thực hiện các chế độ của người lao động sẽ bị "treo". Trước các "chiêu trò" của DN đối với thực hiện nghĩa vụ tham gia BHXH, hiện cơ quan BHXH Hải Phòng đang phải triển khai nhiều biện pháp nhằm "thu hồi nợ".

Hải Phòng: Xử lý nghiêm các doanh nghiệp nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội -0
Một doanh nghiệp đóng tàu tại Hải Phòng đang nợ hàng trăm tỷ đồng BHXH.

Theo Trưởng Phòng thanh tra - kiểm tra, BHXH TP Hải Phòng Nguyễn Thị Kim Thanh, bên cạnh thanh kiểm tra, BHXH TP Hải Phòng đã tổ chức làm việc với các đơn vị, DN nợ đọng để cùng tìm ra giải pháp khắc phục. Đến nay đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH tại 221 đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra tại 162 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 17,5 tỷ đồng.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định trong việc thu hồi nợ, nhưng cũng theo lãnh đạo BHXH Hải Phòng, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, tình trạng nợ tiền bảo hiểm tiếp diễn và ngày càng phức tạp, trong khi chế tài xử lý chưa mạnh, chưa đồng bộ nên chưa đủ sức răn đe. Ví dụ, mức xử phạt cao nhất đối với chủ sử dụng lao động có hành vi đóng không đủ, chiếm dụng tiền BHXH chỉ là 75 triệu đồng, khi thực tế khoản nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, việc xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng BHXH còn gặp không ít vướng mắc. Một số đơn vị, DN sau khi nhận được quyết định xử phạt không những không thực hiện nộp số tiền chậm đóng, mà ngay cả tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng bị "xù". Trong nhiều trường hợp, cơ quan BHXH phải tiến hành các bước xác minh các tài khoản tiền gửi ngân hàng của DN để thực hiện cưỡng chế.

Theo Giám đốc BHXH TP Hải Phòng Bùi Minh Đức, nhằm tăng thu, giảm nợ đọng, BHXH Hải Phòng đang tiếp tục bám sát tình hình biến động các đơn vị, DN, tăng cường đôn đốc các đơn vị nộp tiền tham gia BHXH kịp thời, đầy đủ theo quy định, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

UBND TP Hải Phòng cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan BHXH và các đơn vị phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, DN thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý trong việc thực hiện nghiêm pháp luật liên quan; xử phạt nghiêm các đơn vị, DN cố tình vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH.

V. Huy
.
.