Quan tâm chăm lo đời sống công nhân dịp Tết Nguyên đán

Chủ Nhật, 04/02/2024, 06:34

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân, người lao động được các cấp công đoàn tỉnh Nam Định chú trọng nhằm đảm bảo đời sống cho đoàn viên công đoàn, tạo môi trường quan hệ hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp FDI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maxport Limited (Việt Nam), chi nhánh Nam Định, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu có khoảng  3.500 lao động. Trước bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các đơn đặt hàng giảm sút từ cuối năm 2022, 2023 nhưng công ty luôn có kế hoạch sản xuất phù hợp, bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo giao hàng theo đúng cam kết, góp phần ổn định sản xuất. Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động của công ty khoảng 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Cong_Nhan_1-1706981856490.jpg
Tặng quà cho công nhân tại Công ty TNHH Maxport Limited Viet Nam. Ảnh: Báo Lao động

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngoài quà Tết, toàn bộ công nhân của công ty được thưởng Tết với mức 1,5 lần tháng lương cơ bản. Công ty cũng dành 125 triệu đồng tặng quà Tết, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty có tổ chức tiệc Tất niên với hoạt động bốc thăm trúng thưởng, tạo không khí vui tươi cho công nhân đón Tết.

Dịp này, các cấp công đoàn tỉnh Nam Định tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động đón Tết vui tươi, an toàn. Các hoạt động “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức sôi nổi ở các đơn vị. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chợ Tết Công đoàn tại Khu Công nghiệp Bảo Minh, phát 500 phiếu mua hàng giảm giá, tổ chức tư vấn pháp luật và khám sức khỏe miễn phí cho người lao động...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn cấp trên đã dành 2,5 tỷ đồng để trao 5.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động. Công đoàn cơ sở dự kiến dành trên 40 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Lành
.
.